Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ có việc làm cao nhất khu vực Đông Nam Á

Chia sẻ
(VOV5) - Việc làm trong khu vực công do phụ nữ nắm giữ tại Việt Nam tăng từ 46% lến 48,1% và cao hơn mức trung bình của Đông Nam Á là 46,9%.

Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ có việc làm cao nhất khu vực Đông Nam Á - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Ngày 11/09, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố báo cáo chung cho biết Việt Nam là nước có tỷ lệ phụ nữ có việc làm ổn định cao nhất khu vực Đông Nam Á với mức 48,5% trong giai đoạn 2009 – 2016. Cũng trong thời gian này, việc làm trong khu vực công do phụ nữ nắm giữ tại Việt Nam tăng từ 46% lến 48,1% và cao hơn mức trung bình của Đông Nam Á là 46,9%.

Báo cáo cũng đưa ra nhận định Chính phủ các nước Đông Nam Á đang tăng cường cấu trúc quản lý Nhà nước và năng lực thể chế để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân. Việc có đại diện cân bằng trong khu vực công có thể đóng góp cho các chính sách và mục tiêu công bằng hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu