Việt Nam cam kết xóa bỏ nạn mua bán người

Chia sẻ
(VOV5) - Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam phát hiện 60 vụ mua bán người người, lừa bán 90 nạn nhân. Nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em.

Sáng 30/7, tại  tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020.

Việt Nam cam kết xóa bỏ nạn mua bán người - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ míttinh. - Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc thi hành các điều ước quốc tế cũng như tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động ngăn ngừa tội phạm, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân mua bán người. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả đã đạt được, chúng ta đoàn kết một lòng đẩy lùi tệ nạn buôn bán người ra khỏi đời sống xã hội. Buổi mít tinh hôm nay, cũng xin gửi thông điệp Việt Nam cam kết xóa bỏ nạn mua bán người.”

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam phát hiện 60 vụ mua bán người người, lừa bán 90 nạn nhân. Nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu