Tuổi trẻ cả nước với những sáng chế góp phần chống dịch hiệu quả

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là những việc làm thiết thực, hữu ích với cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân, nhất là các giảng viên, sinh viên và học sinh trên khắp cả nước đã có những sáng chế, tạo ra các sản phẩm độc đáo, có tính ứng dụng cao như máy rửa tay sát khuẩn tự động, máy đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc, buồng khử khuẩn toàn thân tự động và nhiều sản phẩm khác. Đây là những việc làm thiết thực, hữu ích với cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tuổi trẻ cả nước với những sáng chế góp phần chống dịch hiệu quả - ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc (giữa) và TS Nguyễn Thanh Hải (phải) bên máy tạo thân khẩu trang y tế - Ảnh: sggp.org.vn

Từ đầu tháng 2/2020, khi tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh còn chưa diễn biến phức tạp, các giảng viên và sinh viên trong Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) đã lên kế hoạch triển khai dự án thiết kế và chế tạo máy sản xuất khẩu trang y tế cho cộng đồng. Máy có ưu điểm là năng suất cao, có thể đạt tối đa 90 khẩu trang/phút, trong khi năng suất máy bình thường chỉ đạt 15 cái/phút. 

Trong khi đó, nhóm giảng viên Khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng, đã cùng với sinh viên nhà trường nghiên cứu và sản xuất thành công hai dòng sản phẩm dung dịch rửa tay có tác dụng sát khuẩn dùng trong phòng, chống dịch Covid-19 gồm: dung dịch rửa tay dạng xịt và dung dịch rửa tay dạng khô ứng dụng công nghệ nano bạc. 

Tại Kiên Giang, các giảng viên Khoa Điện-Điện tử, Trường Cao đẳng Kiên Giang, đã nghiên cứu, sáng chế thành công 3 sản phẩm, đó là máy rửa tay sát khuẩn tự động, máy đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc và buồng khử khuẩn toàn thân tự động. Các sản phẩm khi đưa vào thực tiễn đã phát huy tính ứng dụng cao. Trong đó, 5 buồng khử khuẩn tự động toàn thân đã được lắp đặt tại trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và sắp tới sẽ đưa lên lắp ráp tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thành phố Hà Tiên). Thời gian tới, trường sẽ sản xuất, lắp ráp máy đo thân nhiệt tự động theo đặt hàng với tinh thần phục vụ không vì lợi nhuận để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch.

Tuổi trẻ cả nước với những sáng chế góp phần chống dịch hiệu quả - ảnh 2

Máy rửa tay sát khuẩn tự động tại Trường Cao đẳng Kiên Giang - Ảnh: kiengiang.gov.vn

Hiện nhiều trường đại học khác ở phía Nam như: Viện Công nghệ môi trường - năng lượng (Trường Đại học Sài Gòn), Đại học Nông lâm, Đại học Văn Hiến, Đại học Trà Vinh, Đại học Bình Dương... cũng đã nghiên cứu và điều chế hàng nghìn lít dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ cho sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trường và cung ứng ra ngoài xã hội.  

Tại Quảng Ninh, trong thời gian ở nhà thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng dịch, em Nguyễn Tuấn Linh, học sinh lớp 9A, trường THCS Hà An, thị xã Quảng Yên không chỉ tự giác tìm hiểu, thực hiện các biện pháp phòng bệnh mà còn sáng tạo ra chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động chỉ trong vòng 1 tuần với chi phí khoảng 1 triệu đồng. Em Nguyễn Tuấn Linh chia sẻ về sản phẩm của mình: "Em thấy các bệnh viện thường sử dụng những chai sát khuẩn bằng nhựa dễ gây ra lây nhiễm chéo. Từ đó em đã phát minh ra chiếc máy sát khuẩn tự động này. Nguyên lí hoạt động của nó khá đơn giản. Khi cảm biến hồng ngoại nhận được một tín hiệu hoặc vật cản thì máy bơm hoạt động phun dung dịch sát khuẩn ra tay người dùng".

Tuổi trẻ cả nước với những sáng chế góp phần chống dịch hiệu quả - ảnh 3

Linh tự nghiên cứu và chế tạo sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động - Ảnh: giaoducthoidai.vn

Chiếc máy sát khuẩn tự động của Nguyễn Tuấn Linh đáp ứng yêu cầu sát khuẩn nhanh, tiết kiệm dung dịch sát khuẩn, dễ sử dụng, phù hợp với mọi loại dung dịch rửa tay diệt khuẩn chuyên dụng trong ngành Y tế.

Sức trẻ, tính sáng tạo, tinh thần vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước đã không ngừng được phát huy trong bối cảnh hiện nay. Những đóng góp tích cực của mỗi cá nhân, tập thể đang được lan tỏa mạnh mẽ, để ngày càng có nhiều hơn nữa những sản phẩm hữu ích, góp phần phòng, chống đại dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu