Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Bảo vệ đại dương, phát triển bền vững sinh kế biển

Chia sẻ
(VOV5) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay (từ 1 - 8/6) được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. 

Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và các địa phương thể hiện ý chí, quyết tâm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, sớm đưa đất nước trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trên các vùng biển, đảo.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Bảo vệ đại dương, phát triển bền vững sinh kế biển - ảnh 1Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” nhằm làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển. Ảnh: Quang Bình/ Báo Sóc Trăng

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ hướng phát triển bền vững kinh tế biển cả về môi trường và sinh kế của người dân. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết với vai trò là Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; chủ trì, phối hợp với với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu