Triển lãm quốc tế đầu tiên về đổi mới sáng tạo Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Triển lãm quốc tế đầu tiên về đổi mới sáng tạo Việt Nam  - ảnh 1Họp báo thông tin về việc tổ chức Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 - Ảnh: baotintuc.vn

Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 (VIIE 2021) sẽ diễn ra từ 9 -10/1/2021, tại Hà Nội. Đây là triển lãm quốc tế đầu tiên về đổi mới sáng tạo, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày, trình diễn các giải pháp, ý tưởng, sản phẩm công nghệ đổi mới, sáng tạo đến từ các chủ thể hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như giải pháp công nghệ trong lĩnh vực đô thị thông minh, nhà máy thông minh, camera trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ thực tế ảo… với khoảng 150 gian hàng.

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: "Đổi mới sáng tạo là cơ hội để chúng ta có các giải pháp để làm sao thay đổi về công nghệ, thay đổi về mô hình quản lý, kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp. Tác động của đổi mới sáng tạo đến nền kinh tế, đến từng daonh nghiệp là có thể đo đếm được thông qua các chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận và những đóng góp về thuế, tạo công ăn việc làm".

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Trung tâm sẽ là nơi hội tụ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu