Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt”

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn coi việc khắc phục hậu quả bom mìn, nhất là trong môi trường hậu xung đột, là một chủ đề ưu tiên

Triển lãm "Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt" khai mạc ngày 7/12, tại Hà Nội, nhằm nêu cao vai trò đặc biệt của phụ nữ Việt Nam khi họ vừa là nạn nhân, đồng thời là lực lượng tích cực tham gia, đạt nhiều kết quả đáng tôn vinh trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt” - ảnh 1 Các đại biểu tham quan Triển lãm. - Ảnh:baoquocte.vn

Tại triển lãm, hàng trăm bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc đáng trân quý về công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, cũng như những kết quả đã đạt được và sự hỗ trợ của quốc tế.

Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt” - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Triển lãm. - Ảnh:  baoquocte.vn

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, nhấn mạnh là một quốc gia chịu hậu quả nặng nề với hàng trăm nghìn tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, Việt Nam luôn coi việc khắc phục hậu quả bom mìn, nhất là trong môi trường hậu xung đột, là một chủ đề ưu tiên:  Khắc phục hậu quả bom mìn, nhất là trong môi trường hậu xung đột, là một chủ đề ưu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và đóng góp cho các nỗ lực quốc tế trong lĩnh vực này. Khắc phục hậu quả bom mìn không chỉ cần đến sự kết hợp của cả nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế, mà còn đòi hỏi sự tham gia của mọi lực lượng trong xã hội, mà theo kinh nghiệm của nhiều nước trong đó có Việt Nam, phụ nữ đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu