Triển lãm “hồi sinh những vùng đất chết”

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam cũng như công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường...

Chiều 7/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hóa học thuộc Bảo tàng Binh chủng Hóa học phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”.

Triển lãm “hồi sinh những vùng đất chết” - ảnh 1 Khách tham quan Triển lãm - Ảnh: Anh Tuấn/dangcongsan

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam cũng như công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường... cùng bạn bè quốc tế làm sạch môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết” là tập hợp những câu chuyện về hành trình làm sống lại những vùng đất nơi từng bị chiến tranh hủy diệt.

Từ năm 1999, Tổ chức Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) đã có mặt tại Việt Nam, hỗ trợ triển khai nhiều dự án, làm sạch hơn 56 triệu m2 đất, phát hiện và xử lý gần 300.000 loại bom mìn và vật liệu chưa nổ, góp phần cải thiện cuộc sống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu