Triển khai các biện pháp ứng phó với bão WIPHA

Chia sẻ
(VOV5) - Ứng phó bão WIPHA, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn chiến sĩ, dân quân tự vệ, hơn 2.300 phương tiện các loại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão WIPHA ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão WIPHA - ảnh 1Vị trí và hướng đi bão số 3. - Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia 

Ứng phó bão WIPHA, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn chiến sĩ, dân quân tự vệ, hơn 2.300 phương tiện các loại. Đặc biệt phương tiện đặc chủng có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, bão, địa hình bị chia cắt và lên phương án phối hợp với cấp chính quyền các địa phương để ứng phó, trong đó có phương án sơ tán dân.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Phòng phòng chống thiên tai - Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết: “Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo lực lượng các quân khu cử các đoàn đi ứng phó với bão theo 3 hướng Hải Phòng - Quảng Ninh, Thái Bình - Nam Định và các tỉnh miền núi phía bắc để phối hợp với các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão và mưa sau bão. Để thực hiện phòng, chống bão WIPHA làm giảm thiệt hại, ngoài việc phòng chống bão ở các tỉnh ven biển thì cần phải chú ý hơn đến các tỉnh vùng núi vì thời gian vừa qua một số tỉnh ở vùng núi phía bắc có mưa liên tục nên việc chắc chắn sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất”.

Chiều 1/8, ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão WIPHA tại một số điểm xung yếu ven biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu