Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 cư dân biên giới Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành tư pháp tỉnh Quảng Trị cũng sẽ phối hợp với các ban, ngành tiến hành cấp các giấy tờ cần thiết cho người dân 
Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 cư dân biên giới Việt Nam – Lào - ảnh 1 Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị trao Quyết định nhập Quốc tịch Việt Nam cho người dân. - Ảnh: TTXVN

Ngày 02/10, tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) diễn ra Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với những người di cư tự do từ nước Lào về và kết hôn không đăng ký. Ngành tư pháp tỉnh Quảng Trị cũng sẽ phối hợp với các ban, ngành tiến hành cấp các giấy tờ cần thiết cho người dân như: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…
Việc người dân ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào được nhập quốc tịch Việt Nam thể hiện tinh thần nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tạo thuận lợi cho người di cư tự do có điều kiện ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng và được hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời góp phần ngăn chặn tổ chức, cá nhân hoặc nhóm người xấu lợi dụng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu