Trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Mỹ

Chia sẻ
(VOV5) - Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho Đại sứ Daniel Kritenbrink

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho Đại sứ Daniel Kritenbrink với những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Mỹ - ảnh 1Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh:baoquocte.vn

Phát biểu tại đây, Đại sứ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh sự tự hào khi “được đại diện cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ tại Việt Nam vì ông có thể trực tiếp góp phần và chứng kiến vào sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết dù trên cương vị nào, ông cũng luông dành tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam và có dịp ông sẽ trở lại Việt Nam:Tôi cho rằng, tương lai của chúng ta vẫn sẽ có nhau. Thành công của Việt Nam là thành công của Hoa Kỳ. Việt Nam là đối tác tin cậy của Hoa Kỳ. Việt Nam sẽ luôn có vị trí quan trọng trong tim tôi. Tôi sẽ nhớ những người bạn của mình ở đây, nhớ nhiều điều ở đây. Và tôi hi vọng với vị trí mới của mình ở Mỹ tôi vẫn sẽ đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cảm on các bạn đã luôn chào đón, hào phóng, tốt bụng đối với tôi. Hẹn gặp lại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu