Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Chia sẻ
(VOV5) - Trong vòng 7 tháng diễn ra cuộc thi trắc nghiệm, đã có 307.549 lượt người tham gia dự thi.

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” - ảnh 1

Các thí sinh nhận giải tại buổi tổng kết và trao giải cuộc thi (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Chiều 1/12, tại thành phố HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017. 

Ban tổ chức trao 33 giải thưởng cho cá nhân đoạt giải, trong đó có 11 giải nhất trị giá 1.500.000 đồng/giải, 11 giải nhì trị giá 1.000.000 đồng/giải và 11 giải ba trị giá 500.000 đồng/giải.

Tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: "Cuộc thi được sự đón nhận nhiệt tình của nhân dân, cán bộ Đảng viên từ khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là 10 tỉnh biên giới có nhiều cán bộ chiến sỹ, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên của hai nước tham gia”.

Trong vòng 7 tháng diễn ra cuộc thi trắc nghiệm, đã có 307.549 lượt người tham gia dự thi. Có hơn 10 triệu lượt người/tuần tham gia nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017"; chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977-2017). 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu