Tọa đàm về Giấy Dó Việt xưa - nay

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Giấy dó là loại giấy được sản xuất từ vỏ cây dó, có đặc điểm rất bền. 

Sáng 4/5, tại Đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc, Trung tâm Quản lý văn hoá phổ cổ Hà Nội tổ chức tọa đàm “Dó Việt xưa - nay”.

Toạ đàm có sự tham gia của các chuyện gia nghiên cứu văn hóa, lịch sử, đại diện Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề, họa sĩ và đại diện lãnh đạo Ban quản lý văn hóa phố cổ Hà Nội.

Tọa đàm về Giấy Dó Việt xưa - nay - ảnh 1Quang cảnh tọa đàm Dó Việt. Ảnh Ngọc Anh 

Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân làng nghề và các hoạ sĩ cùng nhìn lại quá trình ra đời và phát triển của 11 sản phẩm giấy dó các loại của Việt Nam.

Giấy dó là loại giấy được sản xuất từ vỏ cây dó, có đặc điểm rất bền. Theo tài liệu còn được các làng nghề và Viện sử học Việt Nam lưu giữ, nghề làm giấy dó của người Việt ra đời từ rất lâu và cung cấp giấy cho nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội Việt xưa, đặc biệt là in ấn kinh sách, viết chữ Hán, Nôm, in tranh dân gian, dùng làm Sắc phong trong các triều đại phong kiến Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu