Tổ chức tầm nhìn Thế giới hỗ trợ hơn 1,8 triệu đôla Mỹ cải thiện đời sống người nghèo ở Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) - Mục tiêu của chương trình là góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại các địa bàn hưởng lợi.

(VOV5) - Mục tiêu của chương trình là góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại các địa bàn hưởng lợi.

Tổ chức tầm nhìn Thế giới hỗ trợ hơn 1,8 triệu đôla Mỹ cải thiện đời sống người nghèo ở Quảng Trị - ảnh 1
Trẻ em nghèo ở Quảng Trị - một trong những đối tượng chính sẽ được hưởng lợi từ dự án này (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chương trình Hỗ trợ phát triển tỉnh Quảng Trị do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí dự kiến hơn 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 41 tỷ đồng. 

Chương trình được triển khai trong 2 năm tại 4 huyện Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Mục tiêu của chương trình là góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại các địa bàn hưởng lợi thông qua các hoạt động lồng ghép về phát triển sinh kế nhằm nâng cao sản phẩm nông nghiệp cho hộ nghèo trong vùng dự án, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe y tế, bảo trợ và bảo vệ trẻ em… 

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Hiện nay, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) quyết định sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số Pa kô, Vân Kiều. Chu kì dự án từ 3 đến 5 năm, mục tiêu chính là nâng cao đời sống cho người dân tộc, đặc biệt là người nghèo thông qua các hoạt động về sinh kế, hỗ trợ cộng đồng... Viện trợ của Tầm nhìn Thế giới là viện trợ không hoàn lại, tất cả người dân tham gia dự án phần lớn là người nghèo sẽ không đóng góp tiền, phần đóng góp thông qua ngày công lao động".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu