Tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát huy được tài năng

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tạo điều kiện, môi trường, phong trào, hoạt động để thanh thiếu nhi phát huy được tài năng của mình.

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020.

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát huy được tài năng - ảnh 1Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu thiếu nhi  tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 

Đoàn đại biểu được Trung ương Đoàn lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 37 đại biểu, trong đó đại biểu là các em thiếu niên, nhi đồng, đại biểu là các tài năng trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực và đại biểu là dân tộc thiểu số…

Sau khi lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của các điển hình thanh thiếu nhi tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, nguyên Phó Chủ tịch nước bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ mong muốn, các đại biểu tham gia Đại hội hãy học tập, noi gương lẫn nhau để có thêm động lực, bài học cho sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện.

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát huy được tài năng - ảnh 2 Anh Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, bày tỏ sự cảm phục và tự hào với những thành tích mà các đại biểu thanh thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua.

Tự hào với những thành tích mà các đại biểu thanh thiếu nhi đã đạt được, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, đề nghị các đại biểu tham gia Đại hội phát huy sứ mệnh của mình để mang được tinh thần thi đua yêu nước, lan tỏa thông điệp của đại hội đến với đồng nghiệp, bạn bè của mình.

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tạo điều kiện, môi trường, phong trào, hoạt động để thanh thiếu nhi phát huy được tài năng của mình, khẳng định được sự đóng góp của mình cho sự phát triển của địa phương và của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu