Tỉnh Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh

Chia sẻ
(VOV5) - Từ 0h00 ngày 2/3 mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực.
Tỉnh Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh - ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VOV

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 1/3 đã họp, cho ý kiến về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, trong đó đã quyết định đưa du lịch nội tỉnh hoạt động trở lại. 

Tại Quảng Ninh, 20 ngày qua không phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Để đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội khi dịch bệnh đã được kiểm soát, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã cho ý kiến thống nhất từ 0h00 ngày 2/3 mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn tỉnh và chỉ đón khách nội tỉnh, chưa đón khách ngoại tỉnh. Đối với hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long phải kiểm soát chặt chẽ.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp để kiểm soát chặt chẽ người đi ra, đi về từ các vùng có dịch trong cả nước, đặc biệt là những địa bàn giáp ranh, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, giữ ổn định địa bàn, đóng góp vào công tác phòng, chống dịch chung của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu