Tỉnh Quảng Bình: Xây khu tưởng niệm Thanh niên xung phong bên bờ sông Gianh

Chia sẻ

(VOV5) - Công trình sẽ trở thành địa chỉ quan trọng trong hệ thống di tích lịch sử Quảng Bình.

Ngày 3/3, tại bờ nam sông Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283. Trong chiến tranh chiến chống Mỹ cứu nước, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là mục tiêu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt đường vận chuyển lương thực, vũ khí từ bắc vào nam.

Tỉnh Quảng Bình: Xây khu tưởng niệm Thanh niên xung phong bên bờ sông Gianh - ảnh 1 Lễ khởi công công trình khu tưởng niệm Thanh niên xung phong.

Ngày 13/1/1973, khi Thanh niên xung phong, bộ đội và công nhân cảng Gianh đang làm nhiệm vụ thì một trận bom rải thảm của máy bay Mỹ đã giết hại 156 người. Trong đó có 35 người là thành viên của đội Thanh niên xung phong C283 tỉnh Hải Hưng cũ, 32 người dân ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết:Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến các chiến sỹ bộ đội, Thanh niên xung phong và nhân dân đã ngã xuống tại thôn Quyết Thắng, hôm nay trên mảnh đất đầy máu và lửa này, chúng ta khởi công xây dựng khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283. Công trình sẽ trở thành địa chỉ quan trọng trong hệ thống di tích lịch sử Quảng Bình, để từ đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cao đẹp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu