Tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên”

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 3/7, tại thành phố Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên”. 
Tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên” - ảnh 1Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020-2021. Ảnh: Phan Lài

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên” là hoạt động hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ-kết nối dòng máu Việt” lần thứ IX năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình diễn ra từ ngày 9/6 đến ngày 8/8 tại 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến tiếp nhận 100.000 đơn vị máu. Đây là lần thứ 6, tỉnh Gia Lai tham gia chương trình này.

Năm nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu. Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 27 tập thể, 4 gia đình và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu