Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chia sẻ
(VOV5) -Dự và chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Ngày 29/05, tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở sở Cụm các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự và chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở,

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quang Duy/TTXVN 

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đề nghị 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng và Lạng Sơn) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó chú trọng sâu rộng đến các đối tượng là  đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới và trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Bên cạnh đó, quan tâm sâu sắc hơn nữa đến các quy định trong quy chế dân chủ; tiếp tục gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định đời sống người dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của cả hệ thống chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu