Tiếp tục chăm lo toàn diện cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Chia sẻ
(VOV5) - Các cấp hội địa cần tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, đổi mới, tập trung huy động các nguồn lực xã hội.

Nhằm chăm lo đời sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi, năm 2021, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động bảo trợ toàn diện và bền vững cho hội viên, coi trợ giúp học nghề, việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và những đối tượng yếu thế khác là trọng tâm.

Tiếp tục chăm lo toàn diện cho người khuyết tật và trẻ mồ côi - ảnh 1 Đại diện Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi năm 2020. - Ảnh: baothaibinh.vn

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại hội nghị tổng kết hoạt động Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra ngày 9/12, tại thành phố Thái Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Lương Phan Cừ ghi nhận và đánh giá cao thành tích các tổ chức hội đã đạt được trong năm qua. Nhằm phát huy các kết quả đó, Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị, năm 2021 các cấp hội địa cần tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, đổi mới, tập trung huy động các nguồn lực xã hội, gắn hoạt động Hội với thực hiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyểt tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu