Tiền Giang: Đô thị cổ nhất miền Tây kỷ niệm 340 năm thành lập

Chia sẻ
(VOV5) - Vào cuối thế kỷ thứ XVII, Mỹ Tho là một trong 2 trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Nam bộ. 

Tối 27/12, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ kỷ niệm 340 năm Đô thị Mỹ Tho (1679-2019). Đây là một  đô thị cổ nhất miền Tây, có bề dày lịch sử gắn liền với quá trình khai phá vùng đất Nam bộ.

Tiền Giang: Đô thị cổ nhất miền Tây kỷ niệm 340 năm thành lập - ảnh 1 Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh Tintucmientay

 Đô thị Mỹ Tho đã từng có biệt danh là “ Mỹ Tho đại phố”. Vào cuối thế kỷ thứ XVII, Mỹ Tho là một trong 2 trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Nam bộ. Năm 1.900 tại Mỹ Tho có đường xe lửa dài 70km, đây là tuyến đường sắt sớm nhất ở Đông Dương do Pháp xây dựng. Ngày  24/8/1967, thành phố Mỹ Tho được thành lập. Những năm gần đây, Thành phố Mỹ Tho nỗ lực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và làm thay đổi diện mạo của một đô thị ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ở mức trên 8%/ năm, thu nhập bình quân đầu người là 142 triệu đồng/năm, 6/6 xã đều đạt nông thôn mới. Nhiều dự án đầu tư xây dựng đã và đang hoàn thiện làm cho diện mạo đô thị Mỹ Tho ngày càng khởi sắc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu