Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách cho vùng dân tộc, miền núi

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách cho vùng dân tộc, miền núi - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: Tạp chí Tài chính

Phát biểu tại Hội nghị “Đánh giá kết quả giám sát; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Nghị quyết số 48 của Quốc hội”, diễn ra sáng 26/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân tộc phối hợp, tham mưu cho Chính phủ rà soát, hoàn thiện và tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo tại các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như: chính sách về y tế, bảo hiểm y tế, giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non…

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Các Bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc của. Riêng Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố có dân tộc, có miền núi, và các tỉnh miền núi vùng cao cần chủ động hơn trong việc quyết định, linh hoạt các chính sách được Chính phủ phân cấp; kịp thời giám sát việc thực hiện, cũng như có báo cáo đầy đủ đối về vấn đề này".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu