Thúc đẩy các hoạt động phát triển Vũ trụ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ sự kiện buổi Tọa đàm cũng đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ vũ trụ về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Lịch sử phát triển và Ước mơ vũ trụ Việt Nam”, do Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu chủ trì. Bày tỏ ước mơ về tương lai công nghệ vũ trụ Việt Nam, Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu hy vọng những nhà khoa học trẻ tài năng ngày nay sẽ có may mắn được trực tiếp tham gia xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, hoặc sử dụng có hiệu quả các tấm ảnh vệ tinh do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cung cấp, góp phần phát triển công nghệ vũ trụ Việt Nam tiến lên đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. 

Thúc đẩy các hoạt động phát triển Vũ trụ Việt Nam  - ảnh 1

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đang giao lưu với khán giả. Ảnh: vnsc.org.vn

Trong khuôn khổ sự kiện buổi Tọa đàm cũng đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ vũ trụ về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, giữa Trung tâm vệ tinh Quốc gia (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với Cơ quan vũ trụ Israel (Bộ Khoa học và Công nghệ Israel). Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác với các nội dung cụ thể như: Quan sát Trái đất, bao gồm cả Khoa học Trái đất và giám sát; Thúc đẩy hợp tác giữa các ngành công nghiệp vũ trụ, các hoạt động vệ tinh… 

Việt Nam hiện đang xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, đã phóng thành công một số vệ tinh, đó là những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển ngành khoa học công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Trong suốt 37 năm qua (kể từ chuyến bay vũ trụ Liên Xô – Việt Nam năm 1980 đến nay), Chính phủ Việt Nam rất chú trọng phát triển công nghệ vũ trụ, nên từ năm 2010 đã quyết định hợp tác với Tập đoàn EADS Astrium SAS (Pháp) chế tạo và phóng vệ tinh nhân tạo quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai VNRED-Sat1. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu