Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trường đại học “chất lượng cao” nhóm đầu châu Á và thế giới

Ngày 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và chúc mừng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, mang tầm quốc tế, có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ đánh giá qua 27 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia TPHCM đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Ảnh: TTXVN

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã kiện toàn bộ máy tổ chức, chủ động thích ứng, nhanh chóng chuyển đối phương thức làm việc và công tác đào tạo phù hợp, đẩy mạnh tự chủ, tiếp tục giữ vững thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng đại học uy tín của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng, trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đan xen, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ từ nội lực của mình; xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một hệ thống đại học “chất lượng cao”, trong nhóm đầu châu Á và thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu