Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quỹ Học bổng Vừ A Dính hoạt động hiệu quả vì sự nghiệp khuyến học

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính và các đại biểu đại diện cho các nhà hảo tâm đồng hành cùng Quỹ trong nhiều năm qua.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quỹ Học bổng Vừ A Dính hoạt động hiệu quả vì sự nghiệp khuyến học - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt- Ảnh: VOV

Tháng 3 này đánh dấu Quỹ học bổng Vừ A Dính tròn 22 tuổi. Đến nay, Quỹ đã trao gần 90 nghìn suất học bổng thường xuyên hàng năm tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng cho học sinh sinh viên thuộc 54 dân tộc, trong đó có cả học sinh Việt Nam ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Cuba.

Trong quá trình hoạt động của Quỹ, năm 2014 đánh dấu một điểm nhấn quan trọng với sự ra đời của Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu”, góp phần kết nối những tấm lòng, trái tim cùng hướng về bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quỹ Học bổng Vừ A Dính hoạt động hiệu quả vì sự nghiệp khuyến học - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:  “Các bạn là những người tâm huyết, hy sinh để góp phần đào tạo thế hệ trẻ cũng như bảo vệ Tổ quốc. Năm 2045 với mục tiêu là nước có thu nhập cao, nếu lớp trẻ miền núi, vùng khó khăn, những đồng bào dân tộc không được thu nhập, học hành, không có kiến thức thì chúng ta chưa hoàn thành mục tiêu này. Muốn như thế thì tri thức, kiến thức, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc đều hết sức quan trọng.”

Thủ tướng mong muốn Quỹ tiếp tục hoạt động hiệu quả, trách nhiệm đối với xã hội, tiếp tục là những bông hoa đẹp đóng góp vào vườn hoa đẹp của đất nước. Quỹ cần hoạt động trọng điểm, sáng tạo hơn nữa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu