Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn bay 919

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn bay 919 đã trở thành một đơn vị nòng cốt của Vietnam Airlines – Hãng hàng không 4 sao có thương hiệu trên thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn bay 919 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho lãnh đạo Đoàn bay 919 (Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Arlines). - Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN  

Chiều 11/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn Không quân Vận tải 919, tiền thân của Đoàn bay 919, Tổng Công ty Hàng không Vietnam Airlines – Vietnam Airlines ngày nay. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích đặc biệt của Đoàn bay 919 trong 60 năm ra đời và trưởng thành. Từ một Trung đoàn không quân năm xưa, ngày nay Đoàn bay 919 đã trở thành một đơn vị nòng cốt của Vietnam Airlines – Hãng hàng không 4 sao có thương hiệu trên thế giới.

Nhấn mạnh đến vai trò của Vietnam Airlines cũng như ngành Hàng không dân dụng Việt Nam trong phát triển kinh tế thời kỳ mới của đất nước, Thủ tướng đề nghị Vietnam Airlines cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, chiếm trên 10% GDP. Thủ tướng đề nghị Đoàn bay 919 và Vietnam Airlines cần tiếp tục với tư cách là Hãng hàng không quốc gia, là đội hậu bị vững chắc cho an ninh quốc phòng của đất nước, phấn đấu trở thành hãng hàng không 5 sao đầu tiên của Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Vừa đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh tăng cường năng lực, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng và làm nhiệm vụ quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu