Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về phòng chống dịch cúm do virus Corona

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cũng yêu cầu các hãng lữ hành thực hiện nghiêm chỉ đạo không đưa khách du lịch đến vùng có dịch cũng như ngược lại. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về phòng chống dịch cúm do virus Corona - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” - Ảnh: VGP

Chiều 30/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ, đánh giá công tác tổ chức Tết Nguyên Đán cho nhân dân và đặc biệt một nội dung quan trọng là thảo luận các biện pháp mạnh mẽ trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ thường xuyên cập nhật tình hình và thường xuyên tổ chức họp, ban hành các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để phòng, chống dịch với các biện pháp mạnh mẽ để phòng, chống dịch. "Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và bước đầu kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiếp tục huy động đồng bộ các lực lượng ngăn chặn dịch có hiệu quả. Chúng ta đang kiểm soát tình hình, đưa ra chủ trương rất sớm, nhưng nguy cơ rất lớn, khi chúng ta có biên giới với Trung Quốc và có nhiều hoạt động giao thương, du lịch với Trung Quốc. Hướng di chuyển về phía Nam rất rõ nét. Nếu chúng ta không có một ý chí, một quyết tâm và trách nhiệm cao nhất thì nhân dân ta sẽ mắc phải dịch bệnh này".

Thủ tướng cũng yêu cầu các hãng lữ hành thực hiện nghiêm chỉ đạo không đưa khách du lịch đến vùng có dịch cũng như ngược lại. Để tránh tâm lý chủ quan của các địa phương, người dân,

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về dịch, gồm cả thông tin dịch lẫn biện pháp phòng, tránh, để nhân dân chủ động: 30.1. "Yêu cầu truyền thông rất quan trọng, phải hiệu quả hơn nữa, nhưng không để người dân hoang mang. Tuyên truyền phải để người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ phòng ngừa, đề ra các yêu cầu cụ thể để người dân tự phòng ngừa. Nhưng để hoang mang, dao động phải xử lý nghiêm các cá nhân phao tin đồn nhảm. Dân hiện chưa phòng ngừa tốt."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu