Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó với tình huống thiên tai, mưa lũ lớn bất thường

Chia sẻ
(VOV5) -Vừa qua, một số nước trong khu vực đã xảy ra mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng và nhân dân biết để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó với tình huống thiên tai, mưa lũ lớn bất thường - ảnh 1Ảnh minh họa. - Nguồn: baochinhphu.vn

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, rà soát phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, trong đó có phương án ứng phó cụ thể khi xảy ra mưa lũ lớn bất thường trên diện rộng, nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu