Thỏa thuận Chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ

Chia sẻ
(VOV5) -

Chiều 22/10, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký Thỏa thuận Chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác Các bon trong Lâm nghiệp (FCPF).

Thỏa thuận Chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ - ảnh 1Toàn cảnh lễ ký kết  chi trả giảm phát trải vùng Bắc Trung Bộ - Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Hà Công Tuấn khẳng định: Thực hiện Thỏa thuận sẽ tạo ra nguồn tài chính bổ sung mới, góp phần đầu tư cho các hoạt động giảm mất rừng, suy thoái rừng và nâng cao thu nhập cho chủ rừng. Đồng thời hướng tới hình thành thị trường tín chỉ giảm phát thải trong nước và quốc tế; góp phần bảo vệ, phát triển rừng bền vững ở khu vực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. ông Hà Công Tuấn cho biết: "Sau lễ ký kết Bộ giao Tổng cục Lâm nghiệp làm đầu mối khẩn trương triển khai những nội dung của Thỏa thuận, nhất là đảm bảo thực hiện nghiêm túc những cam kết. Trước mắt là sớm xin ý kiến các Bộ, ngành cùng với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế, nhất là Ngân hàng thế giới xem xét để trình Chính phủ ban hành Quy định về thí điểm chuyển quyền quyền chuyển nhượng cacbon dựa vào kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và hình thành đồng bộ các cơ chế thu, chi, quản lý, đảm bảo công khai minh bạch và rõ đối tượng hưởng lợi từ kết quả Thỏa thuận trong khu vực".

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á - Thái Bình Dương và là quốc gia thứ 5 trên toàn cầu ký Thỏa thuận về Chi trả giảm phát thải. Đây là công cụ mới nhằm khuyến khích quản lý đất đai bền vững ở quy mô lớn và giúp kết nối các quốc gia với các nguồn tài trợ khác về khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu