Thêm một ứng dụng gọi xe ưu việt do người Việt sáng lập

Chia sẻ
(VOV5) -Khác với tất cả các ứng dụng gọi xe hiện nay, ABER thể hiện rõ tính minh bạch khi mang đến sự rõ ràng và công bằng trong chính sách giá cước, thông qua thế mạnh về công nghệ điều hướng và bản đồ.

Sau Thành phố Hồ Chí Minh, người dùng Thủ đô có thêm một sự lựa chọn di chuyển nữa khi ứng dụng gọi xe công nghệ ABR vừa chính thức khai trương Văn phòng chi nhánh ABER Hà Nội ngày 19/10.

Thêm một ứng dụng gọi xe ưu việt do người Việt sáng lập - ảnh 1ABER chính thức khai trương Văn phòng chi nhánh ABER Hà Nội làm tiền đề mở rộng thị trường ra khắp cả nước. 

ABER là ứng dụng kết nối giữa người dùng và tài xế, được sáng lập bởi những người Việt trẻ tự tin, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.Người sáng lập ABER, giám đốc ABER Việt Nam Huỳnh Lê Phú Phong cho biết, ABER không chỉ mang trên mình sứ mệnh kết nối nhu cầu đi lại, vận chuyển, mà hơn nữa là hướng dẫn du lịch cho chính người Việt và khách nước ngoài đến với Việt Nam. Theo đó, ABER sẽ tập trung chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ gồm xe 2 bánh chở khách (Aber Bike), xe 2 bánh giao hàng (Aber Express), xe 4 bánh chở khách (Aber Car), xe tải chở hàng (Aber Truck), xe phục vụ doanh nghiệp (Aber Business) và dịch vụ hướng dẫn du lịch (Aber Travel)

Khác với tất cả các ứng dụng gọi xe hiện nay, ABER thể hiện rõ tính minh bạch khi mang đến sự rõ ràng và công bằng trong chính sách giá cước, thông qua thế mạnh về công nghệ điều hướng và bản đồ.

Dự kiến, đầu tháng 11 tới, ABER sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Đăk Lăk và “phủ sóng” ABER tới 63 tỉnh, thành trên cả nước vào cuối năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu