Thể thao điện tử giải trí Việt Nam hướng tới chuyên nghiệp quốc tế

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam đề ra mục tiêu phát triển thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí theo hướng toàn diện và bền vững, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Sáng 27/6, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam nhiệm kỳ III (2020 - 2024).

Thể thao điện tử giải trí Việt Nam hướng tới chuyên nghiệp quốc tế - ảnh 1Quang cảnh đại hội  

Nhiệm kỳ III (2020 - 2024), Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam đề ra mục tiêu phát triển thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí theo hướng toàn diện và bền vững, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao thành tích ở cấp độ quốc gia, khẳng định vị thể của nền Thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí Việt Nam với khu vực cũng như trên thế giới.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 27 ủy viên. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội truyền thông số Việt Nam (nguyên Tổng giám đốc VTC) được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam nhiệm kỳ III (2020 - 2024).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu