Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, thủy chung mẫu mực của nhân dân hai nước.
Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga - ảnh 1 Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. - Ảnh: TTXVN 

Sáng 5/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2019) và 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh (1979-2019). Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam -Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển lịch sử Việt Nam và đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Nga. Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, thủy chung mẫu mực của nhân dân hai nước, mối quan hệ do chính Cách mạng tháng Mười vĩ đại sinh ra.

Ông Alexey Vladimirovich Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn tiếp tục hợp tác cùng HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam-  Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, chương trình giao lưu nhân dân để cùng phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vì hòa bình, thịnh vượng của hai dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu