Thành phố Thủ Đức sẽ là địa chỉ sáng tạo tương tác cao

Chia sẻ
(VOV5) - Ra mắt Hội đồng tư vấn chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thủ Đức sẽ là địa chỉ sáng tạo tương tác cao - ảnh 1

Lễ ra mắt Hội đồng tư vấn chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 -2030 - Ảnh: laodong.vn

Sáng 7/11, Ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số - nền tảng và giá trị mới” do diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phụ trách chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Hiện Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực đang phối hợp với Chính phủ và Quốc hội trình đề án thành lập Thành phố Thủ Đức. Khả năng đề án sẽ được Thường vụ Quốc hội thông qua vào đầu tháng 12 tới. Thành phố Thủ Đức là thành phố là sáng tạo tương tác cao. Đây là nơi ứng dụng tốt nhất cho trí tuệ nhân tạo. Nếu coi Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thông minh thì riêng Thành phố Thủ Đức là địa chỉ sáng tạo tương tác cao. Rất mong các bạn trẻ, doanh nghiệp hướng vào đó tìm một nơi để hoạt động hiệu quả".

Dịp này, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Hội đồng tư vấn chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 -2030. Qua đó tập trung đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ chuyển đổi số, cung cấp nhiều giải pháp thông minh cho các khu đô thị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu