Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên trao đổi kế hoạch xây dựng Viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên Việt Nam do Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu tài trợ. 

Ngày 2/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu của Hàn Quốc Choi Jae-sung. 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục  - ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Á châu của Hàn Quốc ông Choi Jae-sung cùng đoàn công tác. - Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đề nghị trong thời gian tới, Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng Thành phố nghiên cứu cụ thể, chi tiết về dự án Viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên Việt Nam để đưa ra phương án khả thi, hiệu quả nhất, mang lại quyền lợi cho cả hai bên. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. 

Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Á châu Choi Jae-sung khẳng định Hàn Quốc, quốc gia được đánh giá cao trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, trình độ đào tạo, đặc biệt trong việc bồi dưỡng giảng viên ở tất cả các bậc học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu