Thành phố Hồ Chí Minh và bang Victoria (Australia) thúc đẩy kế hoạch hợp tác

Việt Nga/VOV-Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Bang Victoria bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác với TPHCM trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như vấn đề quản lý nước.

Thành phố Hồ Chí Minh và bang Victoria (Australia) thúc đẩy kế hoạch hợp tác - ảnh 1

Đại diện thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và đại diện bang Victoria tham dự cuộc họp trực tuyến - Ảnh: VOV

Ngày 04/05, Giám đốc Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh Lê Quang Long và Bộ trưởng Văn phòng Thủ hiến bang Victoria (Australia) Danny Pearson đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến, thảo luận về những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh, qua đó, hướng tới việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai địa phương trong năm nay.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm như giáo dục đào tạo, xây dựng thành phố thông minh, chế biến thực phẩm và đổi mới-sáng tạo, trong cuộc họp, bang Victoria bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như vấn đề quản lý nước.

Đánh giá cao triển vọng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ hiến bang Victoria coi đây là một địa phương có nhiều tiềm năng vì vậy rất mong hai bên tìm hiểu nhau kỹ hơn để có thể sớm tìm kiếm được các đối tác phù hợp, từ đó xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể để mang về lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu