Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 400 tấn hàng hóa ủng hộ trẻ mồ côi, người nghèo vui Tết Trung thu 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền Thành phố sẽ góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội.

Chiều 07/09, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức tiếp nhận tượng trưng hơn 400 tấn hàng hóa thiết yếu trị giá hơn 18 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trao tặng đến các trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, nhân dịp Tết Trung thu năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 400 tấn hàng hóa ủng hộ trẻ mồ côi, người nghèo vui Tết Trung thu 2022 - ảnh 1Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận tượng trưng số hàng hóa do đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trao tặng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Tết Trung thu năm nay diễn ra sau khi Thành phố trải qua đại dịch COVID-19 với nhiều mất mát về người và khó khăn về vật chất. Trên địa bàn Thành phố hiện có hơn 2.500 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, trong đó có 115 em mồ côi cả cha lẫn mẹ...

Trong bối cảnh đó, thời gian qua, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong việc hỗ trợ vật chất, tinh thần, chăm lo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, chính quyền Thành phố đang hết sức quan tâm, huy động mọi nguồn lực xã hội để tiếp tục chăm lo cho các em. Bà Trần Kim Yến cho rằng sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền Thành phố sẽ góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, là nguồn động lực để các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu