Tại Hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tri thức tiêu biểu góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra sáng nay (13/8), tại thành phố HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phác họa bức tranh toàn cảnh, tầm nhìn phát triển của TP.HCM sau sáp nhập. Theo đó, TP.HCM mới với diện tích tăng gấp 3 lần sẽ phát triển theo mô hình 3 vùng và 1 đặc khu, trở thành một thành phố mới với một tầm nhìn mới là một siêu đô thị có tầm cỡ quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
|
Cụ thể: Vùng đô thị lõi TP.HCM (cũ) sẽ là trung tâm tài chính, công nghệ cao. Vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ trở thành thủ phủ kinh tế biển bao gồm dịch vụ giải trí, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí. Vùng Bình Dương (cũ) sẽ là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. Và Đặc khu Côn Đảo sẽ phát triển thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố rất cần sự chung tay góp sức của đội ngũ chuyên gia, trí thức, đặc biệt là ý kiến về 7 chương trình trọng điểm, đột phá và 10 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được đề xuất trong dự thảo, bao gồm: Chính sách, thể chế, hạ tầng, khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đô thị xanh và bền vững, công nghiệp văn hóa…