Thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 5/6, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Tọa đàm thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học cho đoàn viên thanh niên đồng thời gửi đi thông điệp thanh niên không tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Thanh niên với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - ảnh 1Các đại biểu tham gia hoạt động đạp xe tuần hành.  - Ảnh: VOV 

Chia sẻ về thanh niên với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, ông Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết trong thời gian qua, đoàn thanh niên bộ cũng thực hiện các đợt tuyền truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp thanh niên trong bộ hiểu rõ vai trò của đa dạng sinh học đối với sự tồn vong của loài người và sự phát triển bền vững đất nước để từ đó hướng tới việc khai thác, sử dụng bền vững đa dạng sinh học góp phần vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam: "Thông qua buổi tọa đàm ngày hôm nay thì Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên Môi trường cũng rất mong muốn nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên hiến kế đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các bạn đoàn viên thanh niên về công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt là chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học."

Tại buổi tọa đàm, Bí thư các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký cam kết thanh niên bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu