Thanh niên thủ đô tham gia giữ gìn Hà Nội xanh, sạch, đẹp

Ngọc Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Trong thời gian qua, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, có sức sống lâu bền trong thanh niên.

Phong trào “Tôi yêu thủ đô” do thành đoàn Hà Nội phát động năm 2009, đến nay thu hút sự tham gia của các đối tượng thanh thiếu niên và trở thành phong trào hành động cách mạng mang đặc trưng của tuổi trẻ thủ đô.

Thanh niên thủ đô tham gia giữ gìn Hà Nội xanh, sạch, đẹp - ảnh 1 Đoàn viên thanh niên quận Cầu Giấy chăm sóc vườn hoa thanh niên. Ảnh: nguoihanoi

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Phong trào “Tôi yêu thủ đô” được triển khai với ba nội dung “Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long – Hà Nội; chung tay xây dựng thủ đô xanh – sạch – đẹp; tham gia đảm bảo an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị”. Hàng chục triệu bạn trẻ đã tham gia phong trào và tạo được dấu ấn đậm nét với xã hội. Nhiều mô hình sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc tổ chức phong trào đã được đề xuất và triển khai trong các cơ sở đoàn.

Thanh niên thủ đô tham gia giữ gìn Hà Nội xanh, sạch, đẹp - ảnh 2 Anh Nguyễn Khánh Bình, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng đội thành phố Hà Nội phát biểu tại Diễn đàn Tuổi trẻ thủ đô với phong trào "Tôi yêu Hà Nội:. Ảnh thanhdoanhanoi

Anh Nguyễn Khánh Bình, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội cho biết: "Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” đã được triển khai sâu rộng mang đặc trưng của tuổi trẻ thủ đô. Với nội dung “Hà Nội xanh” được đoàn thanh niên thực hiện mô hình “Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh”, “Hàng cây thanh niên”. Nội dung “Hà Nội an toàn” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình như đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông trật tự văn minh đô thị, tuyến đường thanh niên tự quản, cổng trường an toàn”.

Với những mô hình thiết thực, những việc làm như vậy, trong thời gian qua, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, có sức sống lâu bền trong thanh niên. Nhạc sĩ Trương Quý Hải đã có thời gian làm công tác Đoàn sôi nổi ở Thành đoàn Hà Nội cho biết thanh niên cần hành động và ứng xử tốt với môi trường sống của mình: “Mỗi chúng ta có những hành động rất đơn lẻ. Hành động đơn lẻ đó của mỗi người nếu có ích mà được tổ chức đoàn hướng dẫn triển khai thì hành động đó sẽ thành phong trào, mang lại lợi ích lớn cho xã hội”.

Thanh niên thủ đô tham gia giữ gìn Hà Nội xanh, sạch, đẹp - ảnh 3 Những vườn hoa thanh niên mang lại cảnh quan sạch đẹp cho khu phố. Ảnh: thiduakhenthuongvn

Anh Nguyễn Quý Hợi, Bí thư Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm, cho biết, với diện tích nhỏ nhất Hà Nội, chỉ 5,29 km2, tuy nhiên mật độ dân cư tại quận trung tâm này khá đông đúc. Trước tình hình đó, công trình biến bãi rác thành vườn hoa của nhóm “Sen trong phố” đã góp phần làm sạch đẹp cảnh quan đô thị thủ đô, giáo dục thanh niên và nhân dân ý thức giữ gìn thủ đô xanh – sạch – đẹp. Nói về ý tưởng “Biến điểm tập kết rác thải thành vườn hoa thanh niên” của đơn vị, Bí thư quận đoàn Hoàn Kiếm Nguyễn Quý Hợi cho biết: “Chúng tôi qua quá trình khảo sát đã lựa chọn một điểm đó là ngã tư phố Quang Trung và Trần Quốc Toản. Chúng tôi đã xây dựng vườn hoa thanh niên trên cơ sở gia quân thu gom rác cùng với sự tham gia của quần chúng nhân dân ở đó”.

Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, mấy năm gần đây, mô hình Câu lạc bộ Môi trường của tuổi trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng thành công hoạt động “Đổi giấy lấy cây”, thu hút lượng lớn các sinh viên trong trường và ngoài trường cùng tham gia. Còn với quận đoàn Hai Bà Trưng, theo lời anh Dương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn, quận đoàn đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên bằng cách xây dựng mô hình tình nguyện 3+ để tham gia giữ gìn Thủ đô xanh, sạch, đẹp: “Thành đoàn phát động phong trào cùng tham gia giữ gìn vệ sinh thủ đô xanh, sạch, đẹp với sự vào cuộc trước hết là của đoàn thanh niên sau đó có sự lan tỏa tới các tổ chức chính trị xã hội. Đó là Hội liên hiệp phụ nữ và Hội cựu chiến binh. Quận Hai Bà Trưng đã làm điểm mô hình này. Hiện nay mô hình Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện được nâng cao hơn thành mô hình đội tự quản 3+”.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện nhiệt huyết và đầy sáng tạo của tuổi trẻ, tuổi trẻ thủ đô đã có nhiều hoạt động cùng chung tay góp phần xây dựng thành phố Hà Nội giàu đẹp, hiện đại. Phó Bí thư thường trực thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm lan tỏa hơn nữa tinh thần “Tôi yêu Hà Nội” tới các bạn trẻ thủ đô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu