Tháng Thanh niên năm 2020: Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những công việc ý nghĩa thiết thực

Chia sẻ
(VOV5) - Các công trình, phần việc trong Tháng thanh niên năm nay còn hướng đến các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh, bảo vệ môi trường; tăng cường giáo dục truyền thống...
Tháng Thanh niên năm 2020: Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những công việc ý nghĩa thiết thực - ảnh 1 Các đơn vị thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. - Ảnh: qdnd.vn

Ngày 1/3, Đoàn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2020 và Ngày chủ nhật xanh lần thứ 135 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) và 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Đoàn viên thanh niên thành phố xác lập 9 chỉ tiêu cơ bản, trong đó mỗi cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, “Hành trình về nguồn” đến thăm căn cứ cách mạng Thành Đoàn. Các Quận, Huyện Đoàn xây dựng mới 24 “Không gian xanh”, trồng 3.000 cây xanh; thực hiện dự án cải thiện môi trường, cảnh quan tại các tuyến kênh, rạch; cải tạo nhà vệ sinh thân thiện môi trường trong trường học; tu bổ, cải tạo một Trung tâm học tập cộng đồng; phát triển mới 30.000 đoàn viên và giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các công trình, phần việc trong Tháng thanh niên năm nay còn hướng đến các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh, bảo vệ môi trường; tăng cường giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố cùng nhiều hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng; các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn vững mạnh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu