Tháng Công nhân năm 2018: “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

Chia sẻ
(VOV5) -Các cấp công đoàn cần tổ chức Diễn đàn “Nghe công nhân nói - nói để công nhân nghe” nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến phát động Tháng Công nhân năm 2018 vào tháng 4/2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên". 

Tháng Công nhân năm 2018: “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”  - ảnh 1Tháng công nhân năm 2018:  Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên". Ảnh VTV

Theo kế hoạch, trong năm 2018, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần tổ chức Diễn đàn “Nghe công nhân nói - nói để công nhân nghe” nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động… 

Ngoài ra, các cấp Công đoàn tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động", ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động và động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu