Tăng cường kết nối trong hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố mong nhận được sự đồng hành của các tân Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối chia sẻ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại...

Tăng cường kết nối trong hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 làm việc với Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh - Ảnh: baoquocte.vn

Chiều 24/9, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn tân Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023, do ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo thành phố chúc 31 tân Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có một nhiệm kỳ thành công;  mong muốn các trưởng Đại diện ngoại giao nước ngoài trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của các địa bàn được phân nhiệm sẽ là cầu nối giúp quá trình xây dựng và phát triển thành phố theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành nơi đáng sống cho người dân.

Thành phố mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành của các tân Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối chia sẻ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của thành phố và hiện thực hóa các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mà Thành phố Hồ Chí Minh đã ký với các đối tác quốc tế, các địa phương nước ngoài.

Về phần mình, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh hơn các hoạt động phối hợp cùng thành phố trong cung cấp thông tin; chủ động với những yêu cầu của thành phố về kết nối, hỗ trợ các nguồn lực từ nước ngoài với Đề án phát triển trọng tâm của thành phố về cả nguồn vốn, kinh nghiệm, con người…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu