Tăng cường hợp tác y khoa giữa Việt Nam với các nước

Chia sẻ
(VOV5) - Các chuyên gia y tế thảo luận, trao đổi về các lĩnh vực: Sản phụ khoa, y học thai nhi, chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, ung thư phần phụ, chăm sóc sơ sinh, COVID-19 và thai nghén…

Tối 9/10, tại Hà Nội, khai mạc hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp với sự tham dự của các chuyên gia Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha cùng nhiều nước châu Á.

Tăng cường hợp tác y khoa giữa Việt Nam với các nước - ảnh 1Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 9/10 - 11/10/2022. Các chuyên gia y tế thảo luận, trao đổi về các lĩnh vực: Sản phụ khoa, y học thai nhi, chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, ung thư phần phụ, chăm sóc sơ sinh, COVID-19 và thai nghén…

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết: "Năm nay chúng tôi có trên 60 báo cáo khoa học, một nửa do các nhà khoa học nước ngoài báo cáo và một nửa của các nhà khoa học trong nước. Các nghiên cứu được thực hiện rất tốt tại các trung tâm lớn trên thế giới, kết quả của nó chắc chắc được ứng dụng. Đặc biệt, kết quả không chỉ nói với thế giới rằng chúng ta làm khoa học không kém gì, chúng ta nắm được kỹ thuật mà họ trình bày, cũng như chúng ta đi học đào tạo ở nước ngoài về thành kỹ thuật sử dụng hàng ngày trong khám chữa bệnh điều trị sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe phụ nữ".

Từ năm 1993 đến nay, 21 hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp đã được tổ chức mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đào tạo y khoa giữa các thầy thuốc sản khoa Việt Nam với Pháp và nhiều nước trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu