Tăng cường hợp tác với UNICEF về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm với sự tham dự của chuyên gia Việt Nam, UNICEF và các đối tác quốc tế.

(VOV5) - Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm với sự tham dự của chuyên gia Việt Nam, UNICEF và các đối tác quốc tế.


Tăng cường hợp tác với UNICEF về giảm nhẹ rủi ro thiên tai - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 22/03, tại Ninh Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị “Tham vấn tỉnh Ninh Thuận về chương trình hợp tác của Chính phủ - UNICEF giai đoạn 2017 - 2021”. 


Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm với sự tham dự của chuyên gia Việt Nam, UNICEF và các đối tác quốc tế. Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ các kiến thức, bài học kinh nghiệm về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm. Các đại biểu nhất trí xây dựng Chương trình giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm trong giai đoạn 2017 - 2021, tập trung xây dựng cơ chế điều phối tốt hơn giữa các bên liên quan để giảm thiểu những ảnh hưởng đối với trẻ em, tăng cường năng lực của các cơ quan, trẻ em, gia đình, các tổ chức xã hội. Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam, ông Jesper Moller khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Ninh Thuận góp phần giải quyết những khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra, hỗ trợ địa phương giảm nhẹ rủi ro thiên tai, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu