Tăng cường cơ chế phối hợp mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Chia sẻ
(VOV5) - các đại biểu tập trung thảo luận 3 mục tiêu chính, gồm: biện pháp giảm thiểu bạo lực tình dục; nâng cao năng lực nhận thức và Tăng cường hệ thống, chính sách pháp lý.
Tăng cường cơ chế phối hợp mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật - ảnh 1 Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. - Nguồn ảnh: Bộ LDTB&XH

Hội thảo “Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan của mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật” do Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tại Hà Nội phối hợp cùng Hội Người khuyết tật Thành phố Đà Nẵng tổ chức, ngày 21/06, tại Đà Nẵng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 3 mục tiêu chính, gồm: biện pháp giảm thiểu bạo lực tình dục; Nâng cao năng lực nhận thức về bạo lực tình dục ở phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; Tăng cường hệ thống, chính sách pháp lý bảo vệ người khuyết tật trước vấn đề bạo lực tình dục. 

Bà Đàm Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tại Hà Nội, cho biết hiện nay, nhiều mô hình do địa phương thực hiện, là nguồn động viên về tinh thần, giúp các đối tượng kém may mắn vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống.  “Đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, vấn đề bạo lực tình dục xảy ra cũng rất nhiều. Nan giải ở chỗ là bản thân phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật chưa đủ năng lực để tự bảo vệ mình, cần sự quan tâm cũng như chung tay của nhiều bên liên quan mới có thể giải quyết được.

Chúng tôi mong muốn là thông qua hoạt động của các dự án có thể hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật bảo vệ phòng ngừa và ứng phó với nguy cơ liên quan đến bạo lực tình dục; thực hiện những hoạt động tập huấn, thành lập các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật, tổ chức cho các em sinh hoạt chia sẻ đồng cảm".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu