Tăng cường các biện pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái tại nơi công cộng

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo là dịp để các chuyên gia cùng đại diện các cơ quan chức năng chia sẻ, thảo luận tìm giải pháp cải tạo nhà vệ sinh công cộng trở thành điểm đến an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Trong hai ngày 7 và 8/10, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cùng Ủy ban nhân dân Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu công cụ ngân sách có trách nhiệm giới trong việc cải tạo cơ sở hạ tầng. Hội thảo là dịp để các chuyên gia cùng đại diện các cơ quan chức năng chia sẻ, thảo luận tìm giải pháp cải tạo nhà vệ sinh công cộng tại các chợ, trường học, công viên, bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường các biện pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái tại nơi công cộng - ảnh 1 Hội thảo giới thiệu công cụ ngân sách có trách nhiệm giới trong việc cải tạo cơ sở hạ tầng. Ảnh: UN Women

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, cách tiếp cận phát triển nhà vệ sinh an toàn, thân thiện, không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ và trẻ em gái. Các đại biểu cũng thông tin những số liệu cần thiết để nhận diện, cảnh báo vấn đề về giới trong cải tạo các nhà vệ sinh công cộng tại các chợ, trường học; có kế hoạch tham vấn các bên liên quan trong việc cải tạo, sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu