Sôi nổi “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các địa phương

Chia sẻ
 

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng bà con nhân dân xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi công dân ôn lại hào khí dân tộc, quy tụ tình đoàn kết và phát động các phong trào thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bà Tòng Thị Phóng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề khó khăn, tìm cách làm mới để tổ chức cuộc sống cho bà con tốt hơn, không cam chịu để đồng bào đói nghèo; đồng thời, động viên nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, phát động các phong trào thiết thực để người dân trở thành lực lượng to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.

Sôi nổi “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các địa phương - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho cán bộ và nhân dân khu phố Bình Quới A.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội tại khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh để tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết tại địa phương, các cấp, ngành cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng môi trường sống văn minh, biết đùm bọc , giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày: “Muốn thực hiện nội dung của cuộc vận động này thành công, thì trước hết phải phát huy vai trò của các cấp ủy đảng. Bên cạnh đó, phải nói đến vai trò hết sức lớn lao của các đồng chí hưu trí, cựu chiến binh, người cao tuổi. Đây là chỗ dự cho chính quyền và thế hệ trẻ để xây dựng chính quyền địa phương, tiếp bước truyền thống cha anh”.

Nhân dịp này, ngày 11/11, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Phai Khắt, Nà Vạ, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.Tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo và người uy tín ở khu dân cư của xã Tam Kim.

Những ngày qua, các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng diễn ra tại nhiều địa phương như An Giang, Phú Thọ, Lào Cai…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu