Sổ tay sức khỏe người di cư hỗ trợ thông tin y tế cho người lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu Sổ tay sức khỏe người di cư.

Nhóm Kỹ thuật sức khỏe người di cư  Việt Nam (do Bộ Y tế thành lập) có sáng kiến xây dựng cuốn sổ tay sức khỏe người di cư với sự hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam.

Sổ tay sức khỏe người di cư hỗ trợ thông tin y tế cho người lao động - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN

Sổ tay này được xây dựng dưới hình thức hỏi-đáp, ngắn gọn, trực quan, thân thiện, thiết kế bắt mắt do chuyên gia của Nhật Bản, Hàn Quốc thực hiện. Sổ cung cấp thông tin cơ bản về sức khỏe cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm: Hệ thống y tế; bảo hiểm xã hội - y tế; an toàn lao động; phòng, chống bệnh truyền nhiễm; sức khỏe sinh sản, xây dựng lối sống lành mạnh, khỏe mạnh; thông tin dẫn chiếu tham khảo, hỗ trợ và bảo hộ công dân...

Trong thời gian tới, Nhóm Kỹ thuật sức khỏe người di cư  Việt Nam sẽ xây dựng sổ tay cho lao động Việt Nam làm việc tại nhiều quốc gia khác trên thế giới...

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng, phát triển cuốn sổ tay thiết thực và hữu ích hơn cho người lao động di cư Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu