Sinh kế bền vững cho phụ nữ và thanh niên trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Chia sẻ
(VOV5) - Nghiên cứu này cũng góp phần mở rộng các phương pháp cách tiếp cận hướng nghiên cứu mới có sự tham gia của người dân cùng nghiên cứu phát triển các sinh kế."

Đây là chủ đề Hội thảo diễn ra ngày 1/10, do Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu, chia sẻ các tham luận như: Phương pháp luận về sinh kế và phương pháp thực hiện nghiên cứu sinh kế; hiện trạng về sinh kế của phụ nữ, thanh niên ở vùng lưu vực sông Sêrêpốk, những mô hình tiềm năng; nhu cầu, năng lực của phụ nữ, thanh niên trong thực hiện các loại hình sinh kế phù hợp trong khu vực; tác nhân, rào cản đối với việc thực hành, nhân rộng các loại hình sinh kế của phụ nữ, thanh niên trong khu vực; các khuyến nghị, giải pháp thực hành, nhân rộng các loại hình sinh kế trong vùng lưu vực sông Sêrêpốk phù hợp với khả năng, năng lực của cộng đồng.

Sinh kế bền vững cho phụ nữ và thanh niên trong bối cảnh biến đổi khí hậu - ảnh 1 Một đoàn khách du lịch cưỡi voi vượt sông Sêrêpốk (đoạn qua địa phận Buôn Đôn, Đắk Lắk). - Ảnh: Minh Thuận/ laodong.vn

Tiến sĩ Võ Hùng, Khoa Nông Lâm nghiệp, trường Đại học Tây nguyên, cho rằng những nội dung được thảo luận tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện tốt hơn định hướng sinh kế bền vững cho phụ nữ và thanh niên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srêpôk và vùng lân cận.

"Nghiên cứu này được xác định như là điểm của 2 huyện có những khó khăn về điều kiện tự nhiên cũng như về mặt xã hội,định cư của nhiều cộng đồng dân tộc bản địa. Tất nhiên, những nơi nào, huyện nào của tỉnh Đắk Lắk hay khu vực Tây Nguyên mà có những điều kiện tự nhiên, xã hội tương đồng thì vẫn có khả năng mở rộng. Nghiên cứu này cũng góp phần mở rộng các phương pháp cách tiếp cận hướng nghiên cứu mới có sự tham gia của người dân cùng nghiên cứu phát triển các sinh kế." - Tiến sĩ Võ Hùng cho biết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu