SEA Games 32: ngày 7/5, đoàn thể thao Việt Nam gia tăng số Huy chương vàng

Chia sẻ
(VOV5) - Các VĐV karate mang về 2 tấm Huy chương vàng (HCV) ở hạng cân dưới 68kg và dưới 55 kg của nữ.

Ngày 7/5, ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), diễn ra tại Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm  những tấm HCV quý giá.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tấm HCV của tuyển bóng rổ Việt Nam nội dung 3x3 nữ, sau chiến thắng 21-16 trước Philippines ở trận chung kết. Chiến thắng này giúp bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV ở SEA Games. 

SEA Games 32: ngày 7/5, đoàn thể thao Việt Nam gia tăng số Huy chương vàng - ảnh 1Đào Hồng Sơn giành HCV nội dung đối kháng Ne-Waza Nogi nam - hạng 56kg. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trước đó, ngay đầu giờ sáng, VĐV Phạm Tiến Sản đã bảo vệ thành công tấm HCV khi cán đích đầu tiên ở chung kết cá nhân nam hai môn phối hợp (Duathlon), một trong những nội dung nằm trong chương trình thi đấu Olympic.

Cũng trong ngày hôm nay, các VĐV karate mang về 2 tấm HCV ở hạng cân dưới 68kg và dưới 55 kg của nữ. Chiều cùng ngày, ở môn Vovinam, các võ sĩ Việt Nam cũng đã xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung 60kg nam và 60kg nữ.

Ở môn Jujitsu, VĐV Đào Hồng Sơn giành HCV hạng cân 56kg nam sau khi có điểm số cao nhất ở loạt đánh vòng tròn.  Ngoài HCV, các VĐV Việt Nam cũng giành HCB và HCĐ ở một số môn thể thao khác như bi sắt, Pencat silat, Duathlon nữ…

Tính đến 18h chiều 7/5, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 7 HCV, nâng tổng số HCV từ đầu giải đến nay lên 13 HCV, tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu