“Sản xuất tại Liên xô”- triển lãm về thời kỳ lịch sử lưu dấu trong tim bao người

Anh Tú- Đặng Cường
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2022  là tròn một trăm năm thành lập Liên xô, mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng, rực rỡ của một nhà nước xã hội chủ nghĩa, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 

Dù Liên xô đã không còn, nhưng những kỷ niệm, hồi ức về thời kỳ lịch sử này vẫn được lưu giữ trong trái tim của nhiều người, không chỉ sống ở Liên xô, mà có lẽ còn ở nhiều nơi trên thế giới.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Trên tầng 2 của một tòa nhà ở phố Semionovskaia Lớn, thuộc quận phía Đông của thủ đô Matxcơva, bước qua cánh cửa có ghi dòng chữ “sản xuất tại Liên xô”, là một thế giới thu nhỏ hầu như tất cả những đồ vật lưu dấu một thời kỳ lịch sử, những vật dụng đã có trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình thời Liên xô.
“Sản xuất tại Liên xô”- triển lãm về thời kỳ lịch sử lưu dấu trong tim bao người - ảnh 1Hình ảnh về lịch sử Liên xô.

Ông Valery Arkhipov, Chủ tịch Hội các nhà sưu tập Nga chào đón chúng tôi bằng việc giới thiệu một chiếc khay có vẽ hình cây tre và chiếc thuyền nan, một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ do Việt Nam sản xuất và xuất khẩu sang Liên xô thời đó. Tiếp đến là những chiếc chiếu cói, đồ lưu niệm cũng do bàn tay thợ Việt làm nên.

Vừa hướng dẫn chúng tôi thăm quan, ông vừa kể về ý tưởng mở triển lãm “Sản xuất tại Liên xô”:“Vào tháng 2 tôi được mời tham gia triển lãm “Nước Nga độc đáo” ở (Trung tâm triển lãm) Manezh. Ờ đó tôi đã làm một gian riêng về kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Xô. Và tôi cảm thấy công chúng rất quan tâm đến gian trưng bày này. Họ hỏi tôi, “ông có những đồ văn phòng này ở đâu”, có thể xem ở đâu?. Vậy là tôi đã nảy ra ý tưởng tạo ra một nơi để giới thiệu những đồ vật thời Liên xô”.

Triển lãm được chia thành hai khu: khu trưng bày, giới thiệu những kỷ vật về thời kỳ phát triển của Liên xô như "Lịch sử Liên Xô", “Lịch sử của Đảng cộng sản Liên xô”, Lịch sử  Komsomol", "Lịch sử Thiếu niên", được thể hiện qua các lá cờ, tranh ảnh, sách báo, các loại văn bằng, bằng khen, giấy khen, huân, huy chương, kỷ niệm chương; hình ảnh về thành tựu chinh phục vũ trụ của Liên xô; trưng bày các mặt hàng được sản xuất tại Liên Xô phục vụ Olimpic năm 1980.

“Sản xuất tại Liên xô”- triển lãm về thời kỳ lịch sử lưu dấu trong tim bao người - ảnh 2Linh vật gấu Misa và một số đồ lưu niệm Olimpic 80

Ông Arkhipov cho biết, ông có bộ sưu tập cá nhân về “Olimpic 80”. Đây là sự kiện rất quan trọng, đã diễn ra ở Matxcơva năm 1980 và nhiều thứ được sản xuất nhân Thế vận hội này cho thấy, ngành công nghiệp ở Liên xô đã phát triển mạnh như thế nào. Đồng thời, để mở triển lãm, ông đã được tặng và mua thêm nhiều đồ vật khác. Khu thứ hai của triển lãm trưng bày, mua - bán các vật dụng được sản xuất tại Liên xô, nhiều nước khác, kể cả ở Việt Nam, trong thời kỳ này. Chúng rất đa dạng, từ bát đĩa, cốc chén, phích nước, đèn bàn, máy khâu, xe đạp, vải vóc, hóa mỹ phẩm, đến đĩa nhạc, radio, điện thoại...

Triển lãm “sản xuất tại Liên xô” mới được mở cửa nhân ngày Quốc tế lao động 01/05/2022. Ông Arkhipov cho biết, mọi người tự tìm kiếm qua internet, bạn bè và đến xem một cách hết sức tự nhiên. Họ trân trọng giá trị của Thời Liên xô, như ông đã cảm nhận: “Dù tôi ở đâu, đều đã có sự bình yên. Ít nhất là mỗi người đã sống ở Liên xô đều được bảo vệ, bảo vệ về mặt xã hội, nhận được giáo dục miễn phí, y tế cũng miễn phí.”

“Sản xuất tại Liên xô”- triển lãm về thời kỳ lịch sử lưu dấu trong tim bao người - ảnh 3Hình ảnh ở phía trên về thành tựu chinh phục vũ trụ của Liên xô

Bà Nazezda, từ nước cộng hòa Buriatia, lần đầu đến thăm triển lãm, cảm thấy xúc động:“Vì tôi được sinh ra ở Liên xô và tất cả những gì trưng bày ở đây đối với tôi đều rất thú vị. Khi tôi được sinh ra trong ngôi nhà của bố mẹ: đã có bát đĩa, đồ nhựa, tất cả mọi thứ. Tôi thấy thích thú khi được nhìn thấy những thứ quen thuộc từ thuở nhỏ, đến nỗi nghe tim mình xúc động. Tôi muốn mua thứ gì đó đáng nhớ này.”

Những đồ vật trưng bày còn gợi nhớ về một thời bà Nazezda đã tốt nghiệp đại học xây dựng, đi làm quản đốc ở các công trình và lương ổn định, cuộc sống đảm bảo. Bà cho rằng, mỗi thời đều có điểm cộng của mình. Bà Zhenia, người đã sống 14 năm dưới thời Liên xô, nhiều lần đến thăm triển lãm này, đã chọn được một mảnh vải ưng ý, chia sẻ: “Tôi quan tâm đến nguyên liệu may này, xem mặc nó như thế nào, bởi vì bây giờ nó không được sản xuất nữa. Bởi vậy tôi đã mua. Tôi rất thích ở đây, vì thời gian trôi đi và chính xác là bạn không thể rời khỏi mà không mua thứ gì. Ở đây bạn có thể tìm thấy tỷ thứ cần thiết mà bạn đã dùng khi còn nhỏ. Đây là sự liên tưởng đến quá khứ của mình, khi chúng tôi còn rất nhỏ, đi học. Và chúng có thể được gọi là hoài niệm, những hồi ức ấm áp, dễ chịu.”

“Sản xuất tại Liên xô”- triển lãm về thời kỳ lịch sử lưu dấu trong tim bao người - ảnh 4Ông Valery Arkhipov-chủ tịch Hội các nhà sưu tập Nga, chủ Triển lãm "Sản xuất tại Liên xô" trả lời phỏng vấn

Chủ tịch Hội các nhà sưu tập Nga Valery Arkhipov cho biết, ông tiếp tục phát triển, mở rộng không gian triển lãm, thành lập một bảo tàng riêng về thời Liên xô và khu trưng bày, giao dịch hàng hóa riêng. Nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười, tại đây sẽ diễn ra một buổi dạ tiệc long trọng. Những người tham gia là thành viên Hội các nhà sưu tập Nga, bạn bè của ông, những người hoài niệm Liên xô, có cả các nghệ sỹ nổi tiếng đến biểu diễn. Họ sẽ cùng nhau ôn lại giá trị của một thời kỳ lịch sử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu